Thế giới giao thông

Ấn Độ: 25 học sinh thiệt mạng vì tàu hoả tông xe bus

24/07/2014, 16:08

Những nhân chứng địa phương cáo buộc rằng không có người gác ở đường ngang này dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc. Trước đó, vấn đề này đã được người dân địa phương thông báo với giới chức đường sắt.

Hôm nay (24/7), ít nhất 20 học sinh thiệt mạng và 20 học sinh khác bị thương khi chiếc xe bus trường học bị tàu hoả đâm ngang tại bang Telangana, Ấn Độ. Nguyên nhân tai nạn được xác định do tài xế vượt qua đường ngang mà không biết tàu hoả đang đến. Tuy nhiên, tờ Times of India lại cho biết có đến 25 học sinh thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Tất cả các nạn nhân là học sinh Trường Kakatiya Techno. Vụ va chạm khiến chiếc xe bus bị kéo đi gần 1km.

Những nhân chứng địa phương cáo buộc rằng không có người gác ở đường ngang này dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc. Trước đó, vấn đề này đã được người dân địa phương thông báo với giới chức đường sắt.

Thủ hiến bang Telangana - Chandrasekhar Rao cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra chính quyền bang đã điều các xe cứu hộ, cứu thương tới hiện trường. Các quan chức địa phương liên quan và quan chức đường sắt có mặt để giám sát công việc cứu hộ.

Cũng trong ngày hôm nay, 26 người mất tích trong một vụ lật thuyền ở Malaysia. Chiếc thuyền gặp nạn chở 28 người nhập cư bị lật ngoài bờ biển bang Johor. Một chiếc tàu hàng chạy ngang đó đã cứu được hai người, đại uý  Đại úy Ibrahim Mohamed thuộc cảnh sát biển phía Nam Malaysia nói.

Q.M (theo AP,  Times of India)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.