Hồ sơ tài liệu

Ấn Độ bắt "gián điệp" bồ câu mang thư đe dọa Thủ tướng Modi

03/10/2016, 14:08
image

Một lá thư viết bằng ngôn ngữ Urdu với nội dung đe dọa Thủ tướng Narendra Modi

7b1f056c-3f87-4026-8513-fec76e35c274

Một lá thư viết bằng ngôn ngữ Urdu với nội dung đe dọa Thủ tướng Narendra Modi đã bị phát hiện cùng chú chim bồ câu bởi lực lượng bảo vệ biên giới Ấn Độ. Ảnh: PressTV

Theo PressTV ngày 3/10, Ấn Độ vừa bắt giữ một “gián điệp” bồ câu mang theo thông điệp đe dọa Thủ tướng Narendra Modi.

Chú bồ câu này được cho là có nguồn gốc từ Pakistan, bị lực lượng bảo vệ biên giới Ấn Độ giam giữ ở Bamial hôm 2/10 vừa qua.

Lá thư trên người “gián điệp” bồ câu được viết bằng tiếng Urdu – ngôn ngữ được sử dụng tại Pakistan với nội dung như sau: “Modi Ji, đừng coi chúng tôi là những người trong chiến tranh Indo-Pak năm 1971. Từ trẻ em đến người lớn đang sẵn sàng chiến đấu chống lại Ấn Độ”.

>>> Xem thêm video Chồng lắp camera phát hiện vợ đánh đập con trai dã man tại Ấn Độ:

Được biết, chú chim bồ câu trên đang bị “tạm giữ” và vấn đề này sẽ tiếp tục được điều tra.

Hiện căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đang leo thang kể từ khi một cuộc tấn công quân sự nhằm vào căn cứ ở Kashmir khiến ít nhất 19 binh sĩ thiệt mạng diễn ra hồi đầu tháng này. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.