Thế giới

Ấn Độ cấm bán rượu bia dọc đường cao tốc

21/12/2016, 08:35
image

Ấn Độ yêu cầu tất cả cửa hàng bán đồ uống có cồn dọc tại các bang và liên bang phải đóng cửa.

2

Rượu, bia là tác nhân gây ra cái chết của 6.755 người Ấn Độ.

Mới đây, Tòa án Tối cao Ấn Độ yêu cầu tất cả cửa hàng bán đồ uống có cồn dọc các tuyến đường cao tốc tại các bang và liên bang phải đóng cửa để giảm thiểu tình trạng uống rượu lái xe và tai nạn đường bộ, theo BBC.

Theo phán quyết của Tòa án Tối cao Ấn Độ, Chính phủ nước này không được cấp phép mới hoặc tái cấp phép kinh doanh đồ uống có cồn dọc các tuyến đường cao tốc bang và liên bang từ ngày 31/3/2017. Không chỉ vậy, Tòa án Tối cao cũng yêu cầu loại bỏ tất cả quảng cáo rượu bia trên đường cao tốc. Đồng thời, các cửa hàng bán rượu bia phải cách đường cao tốc khoảng 500m.

Các nhà hoạt động vì ATGT tại Ấn Độ cho rằng, hàng loạt cửa hàng bán bia rượu dọc đường cao tốc chính là yếu tố khiến các tài xế xao nhãng, mất tập trung khi lái xe.

Hơn 146.000 người thiệt mạng hồi năm ngoái vì TNGT tại Ấn Độ. Trong đó, 5% số người thiệt mạng, tương đương 6.755 người thiệt mạng liên quan tới rượu bia hoặc sử dụng ma túy. Hiện nay, 4 bang ở Ấn Độ (Gujarat, Bihar, Manipur và Nagaland) đã cấm bia rượu.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.