Thế giới giao thông

Ấn Độ: Chỉ 20% thiết bị của Nhật Bản trong DA tàu cao tốc

16/02/2016, 21:32

Dự án đường sắt cao tốc đầu tiên của Ấn Độ dài 508 km với vận tốc từ 300-350 km/h.

tau-cao-toc-nhat-ban
Nhật sẽ giúp Ấn Độ làm đường tàu cao tốc đầu tiên

Các chuyên gia Nhật Bản và giới chức Ấn Độ vừa nhóm họp về việc triển khai dự án tàu cao tốc đầu tiên tại cường quốc dân số châu Á, theo The Indian Express ngày 15/2.

Tại cuộc họp bàn giữa 2 bên, Chủ tịch Hiệp hội Đường sắt Ấn Độ A K Mittal tuyên bố sẽ “Ấn Độ hóa” tối đa các nguyên vật liệu, sản phẩm phục vụ cho dự án lớn này.

Dự án đường sắt cao tốc đầu tiên của Ấn Độ dài 508 km với vận tốc từ 300-350 km/h, nối giữa thủ đô tài chính Mumbai với Ahmedabad - một trung tâm kinh tế và công nghiệp ở bang quê nhà Gurajat của Thủ tướng Modi có tổng vốn đầu tư khoảng 980 tỉ Rupi (khoảng 14,6 tỉ USD). Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã thông qua việc cung cấp một khoản vay trị giá 790,4 tỉ Rupi (gần 12 tỉ USD) - chiếm 81% tổng vốn, với lãi suất 0,1%, thời hạn 15 năm. Dự án sẽ bắt đầu được triển khai vào cuối năm 2017 hoặc đầu 2018.

“Các tàu cao tốc được sử dụng trong dự án lần này sẽ được xem là tàu kiểu mẫu cho các dự án tiếp theo ở Ấn Độ. Chỉ 20% các thiết bị trên các tàu cao tốc có nguồn gốc từ Nhật Bản, còn lại sẽ được sản xuất ở Ấn Độ”, ông Mittal nói.

Dự án trên được ký kết sau 3 năm đàm phán phản ánh mối quan hệ ngày càng gần gũi giữa Nhật Bản và Ấn Độ, xuất phát từ mối quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.