Thế giới giao thông

Ấn Độ có tổng số 200 sân bay trong 17 năm nữa

16/04/2018, 20:18

Với tốc độ phát triển thị trường hàng không nhanh nhất thế giới, Ấn Độ đang có kế hoạch tăng số sân bay...

9

Delhi là sân bay bận rộn nhất của Ấn Độ

Dự án mở rộng có thể tiêu tốn chi phí hơn 60 tỉ USD, trong đó hầu hết đến từ nguồn vốn tư nhân. Để thu hút đầu tư tư nhân, chính phủ hy vọng thực hiện các chính sách để đảm bảo, các nhà đầu tư tư nhân có thể khôi phục tiền vốn và thu về lợi nhuận vững chắc.

Ông Jayant Sinha, Bộ trưởng Bộ Hàng không dân dụng Ấn Độ cho biết: “Trong 12 tháng tới, chúng tôi sẽ có hơn 131 sân bay hoạt động”. Con số này đã bao gồm các sân bay đang trong quá trình xây dựng.

Thống kê từ Bộ Hàng không dân dụng Ấn Độ, tổng số lượng hành khách đi quốc tế và nội địa đã đạt hơn 139 triệu trong năm 2017, tăng 17% so với năm 2016.

Trong đó, số hành khách nội địa chiếm hơn 80%, chứng kiến tăng trưởng 2 con số trong tháng thứ 42 liên tiếp, kể từ tháng 9/2014.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.