Ứng dụng

Ấn Độ dỡ bỏ luật cho phép bỏ tù vì bình luận trên mạng

25/03/2015, 07:32

Luật 66A trái với Hiến pháp vì “nó làm ảnh hưởng tới quyền được biết của người dân".

Biểu tình phản đối luật 66A
Biểu tình phản đối luật 66A.

Tòa án Tối cao Ấn Độ dỡ bỏ Luật 66A trong Bộ luật Thông tin Công nghệ cho phép cảnh sát bắt giữ người dân vì bình luận trên mạng xã hội và các trang mạng khác, theo BBC.

Theo luật này, một người có thể bị ngồi tù tới ba năm vì gửi email hoặc các thông điệp điện tử khác gây bất tiện và khó chịu cho người khác. Chính phủ Ấn Độ cho rằng, luật này nhằm ngăn chặn người dân đăng tải những nội dung lăng mạ, xúc phạm, gây ảnh hưởng tới tâm lý người khác.

Tuy nhiên, ngày 24/3 vừa qua, Tòa án Tối cao Ấn Độ kết luận, Luật 66A trái với Hiến pháp vì “nó làm ảnh hưởng tới quyền được biết của người dân. Vì vậy, chúng tôi không ngần ngại dỡ bỏ luật này” , Thẩm phán RF Nariman nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.