Thế giới

Ấn Độ: Đừng đem luật Mỹ áp với New Delhi về thoả thuận S-400

14/07/2018, 11:29

"Luật Mỹ chỉ có hiệu lực cho những vấn đề địa phương, không có ý nghĩa trên đất Ấn Độ".

Hệ thống S-400

Hệ thống phòng không S-400

Ngày 14/7, nhận định về việc Washington đe doạ sẽ áp các lệnh trừng phạt đơn phương với Ấn Độ vì thoả thuận mua 5 hệ thống phòng không S-400 của Nga trị giá 5,7 tỉ USD, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman cho biết: “Chúng tôi đã nói trước đoàn đại biểu Quốc hội Mỹ rằng, đó là luật Mỹ, không phải luật Liên Hợp Quốc”.

Luật ông Sitharaman ám chỉ là Luật Chống đối thủ Mỹ thông qua Trừng phạt (CAATSA) được thi hành vào năm 2017. CAATSA cho phép chính phủ Washington trừng phạt những tổ chức thực hiện giao dịch lớn với các công ty trong ngành quốc phòng của Nga.

Bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đồng nghĩa, mối đe doạ trừng phạt của Mỹ sẽ không tác động tới quyết định mua S-400 Triumf từ Nga của New Delhi.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ nói thêm: “Quan hệ quốc phòng của chúng tôi với Nga đã có từ nhiều thập kỷ nay và chúng tôi đã truyền tải điều này với phái đoàn Quốc hội Mỹ tới thăm Ấn Độ gần đây”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.