Hồ sơ tài liệu

Ấn Độ mang 100 tên lửa "khủng" ra biên giới "đe" Trung Quốc

03/08/2016, 19:35
image

Ấn Độ đã sẵn sàng triển khai 100 tên lửa hành trình BrahMos tới biên giới phía Đông Bắc với Trung Quốc.

suc-manh-ten-lua-hanh-trinh-brahmos-ma-an-do-muon-

Ấn Độ đã sẵn sàng triển khai 100 tên lửa hành trình BrahMos tới biên giới phía Đông Bắc với Trung Quốc. 

Trang Daily Mail hôm nay 3/8 đăng tải thông tin cho biết, sau quyết định phê chuẩn của chính phủ Ấn Độ, quân đội nước này đã sẵn sàng triển khai 100 tên lửa hành trình BrahMos tới biên giới phía Đông Bắc với Trung Quốc

Cụ thể, khu vực được đặt tên lửa là tuyến đường nằm dọc bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ, nơi Trung Quốc và Ấn Độ đang tranh chấp. Được biết, giá trị của 100 tên lửa xấp xỉ 650 triệu USD.

BrahMos được phát triển dựa trên sự hợp tác giữa NPO Mashinostroeyenia của Nga và tổ chức nghiên cứu và phát triển bộ quốc phòng của Ấn Độ trong chương trình không gian mang tên BrahMos. BrahMos được tuyên bố là có khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt nước với độ cao thấp hơn 10 m. Nó có thể đạt vận tốc 2,8 Mach và có tầm hoạt động tối đa là 290 km. 

>>>Xem thêm Video Soi sức mạnh siêu tàu khu trục lớp Leader của Nga

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.