Thế giới giao thông

Ấn Độ muốn Boeing, Airbus mở nhà máy tại nước này

06/06/2018, 08:26

Ấn Độ muốn khuyến khích các nhà sản xuất máy bay đưa nhà máy tới nước này.

1-ben-trong-nha-may-san-xuat-may-bay-lon-nhat-the-

Ảnh minh họa

Ấn Độ muốn khuyến khích các nhà sản xuất máy bay đưa nhà máy tới nước này, bắt đầu từ sản xuất phụ tùng và sau đó chuyển sang hoàn thiện một chiếc máy bay hoàn chỉnh - Bộ trưởng Bộ Hàng không Ấn Độ Suresh Prabhu nhận định.

Chia sẻ qua một loạt tin nhắn trên Twitter, ông Prabhu kêu gọi các nhà sản xuất máy bay hàng đầu thế giới là Airbus và Boeing tham gia chương trình do Chính phủ Ấn Độ thực hiện mang tên “Make in India” (Sản xuất tại Ấn Độ).

Ông nhấn mạnh, đất nước có dân số lớn thứ 2 thế giới có tiềm năng phát triển mạnh với số lượng hành khách tăng và chi phí giảm.

Trong chuyến thăm cơ sở Airbus tại Toulouse, Pháp trước đó, ông Prabhu cho biết: Thị trường và nền kinh tế hàng không đang bùng nổ của Ấn Độ cần hơn 1.000 máy bay chở khách và “nhiều hơn nữa” máy bay chở hàng. Airbus cũng dự đoán các hãng hàng không Ấn Độ sẽ đặt hàng khoảng 1.750 máy bay trong 20 năm nữa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.