Độc - Lạ

Ấn Độ: Nhân viên bệnh viện bẻ gãy chân trẻ sơ sinh

09/02/2017, 14:25

Nhân viên ở một bệnh viện Ấn Độ đã bẻ gãy chân em bé sơ sinh 3 ngày tuổi vì không ngừng quấy khóc.

nhan-vien-benh-vienbuc-boilam-gay-chan-be-so-sinh_

Nhân viên ở một bệnh viện Ấn Độ đã bẻ gãy chân em bé sơ sinh 3 ngày tuổi vì không ngừng quấy khóc.

Sự việc xảy ra vào cuối tháng 1/2017 ở bệnh viện tư nhân Airan ở Roorkee, Ấn Độ gẫy phẫn nộ trong dư luận. 

Em bé sơ sinh 3 ngày tuổi gặp vấn đề về đường hô hấp đã được đưa vào bệnh viện để điều trị. Tuy nhiên, em bé đã phải chịu thêm tai nạn gãy chân vì thái độ làm việc tắc trách, không có tâm với trẻ nhỏ của một nhân viên nam ở đây.

Nhân viên này là người được giao trách nhiệm trông nom em bé sơ sinh trên trong một phòng chăm sóc có camera. Em bé quấy khóc cả đêm khiến nhân viên này không thể nghỉ ngơi được. Bực dọc, anh ta đã nhiều lần lại gần làm tổn hại em bé để trút bỏ tức tối. Thay vì dỗ dành, nhân viên này lại xô đẩy mạnh người của đứa trẻ, thậm chí kéo, gập chân em bé một cách mạnh bạo dẫn đến làm gãy chân bé sơ sinh.

Sau khi đoạn video được chia sẻ, nhân viên này đã bị bắt giam. Cảnh sát địa phương đang hoàn tất cáo trạng.

 Theo Mirror

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.