Thế giới

Ấn Độ phá âm mưu ám sát Thủ tướng Bangladesh

30/10/2014, 08:48

Ba quan chức An ninh cấp cao giấu tên của Ấn Độ cho biết, cơ quan chống khủng bố nước này đã phá được âm mưu đảo chính và ám sát Thủ tướng Bangladesh - bà Sheikh Hasina...

Nữ Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina
Nữ Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina

Âm mưu trên bị phát hiện sau khi hai thành viên của nhóm Jamaat-ul-Mujahideen chết trong khi đang chế tạo bom tại nhà ở bang West Bengal, Đông Ấn Độ vào đầu tháng này. Cảnh sát Ấn Độ cho biết, những binh lính phiến quân Jamaat-ul-Mujahideen đều là người Bangladesh, sử dụng Ấn Độ làm nơi trú ẩn để lên kế hoạch tấn công. Theo các quan chức Ấn Độ, ngoài nữ Thủ tướng Hasina, Jamaat-ul-Mujahideen còn lên kế hoạch ám sát lãnh đảo đảng đối lập của Bangladesh - ông Khaleda Zia.

Chính phủ và cảnh sát Ấn Độ khẳng định, nước này sẽ trao tài liệu điều tra trên với đầy đủ chi tiết kế hoạch hành động của nhóm Jamaat-ul-Mujahideen cho Bangladesh. Đến nay, các quan chức Bangladesh không khẳng định, chắc chắn Thủ tướng Sheikh Hasina là mục tiêu của vụ tấn công nhưng họ cho biết sẽ thắt chặt an ninh biên giới với Ấn Độ.

 

Trang Trần

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.