Lối sống

Ấn Độ: Rùng mình ngôi làng nhà nào cũng có người tự tử

14/05/2016, 07:27
image

Ngôi làng Badi ở Ấn Độ bị cho rằng "ma ám" khi ở đây mỗi gia đình có ít nhất một người tự tử.

52138765
Ngôi làng Badi ở Ấn Độ bị cho rằng "ma ám" khi ở đây mỗi gia đình có ít nhất một người tự tử.

Một bài viết trên Times of India đã khiến cộng đồng mạng Ấn Độ xôn xao khi ngôi làng Badi ở huyện Khargone thuộc bang Madhya Pradesh được nhắc đến như xứ sở "ma ám" khi đã có hơn 80 người tự sát tính từ đầu năm tới nay.

Ngay cả người trong gia đình của Trưởng thôn Rajendra Sisodiya là mẹ và em trai cũng đã tự sát vì bệnh trầm cảm ngay khi ông nhậm chức được hai tháng.

Vị trưởng thôn thẳng thắn thừa nhận toàn làng có 320 hộ gia đình, tổng số dân là 2500 người nhưng đã có gần 400 người tự tử trong những năm qua, như vậy cứ trung bình một gia đình thì ít nhất phải có một người tự tử.

Người dân Ấn Độ đã không dám bén mảng tới ngôi làng này bởi họ cho rằng nơi đây đã bị ma ám và quỷ hoành hành. Tuy nhiên chuyên gia tâm thần học Srikanth Reddy khẳng định không có chuyện mê tín như vậy, do ngôi làng này từ trước tới nay có truyền thống phun thuốc trừ sâu làm nông nghiệp nên khí độc đã ảnh hướng tới hệ thần kinh và khiến họ bị bệnh trầm cảm, từ đó dẫn đến hành động tự tử.

Xem thêm video Thất tình, nam thanh niên ra đường đâm đầu vào xe máy tự tử:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.