Quân sự

Ấn Độ sẽ chế tạo thêm 24 tàu ngầm cho lực lượng hải quân

30/12/2019, 15:25

Ấn Độ có kế hoạch chế tạo 24 tàu ngầm, trong đó có 6 tàu ngầm nguyên tử.

img
Vận chuyển tàu ngầm cho Hải quân Ấn Độ - ảnh minh họa.

Truyền thông Ấn Độ dẫn báo cáo của lực lượng Hải quân nước này cho biết, Ấn Độ có kế hoạch chế tạo 24 tàu ngầm, trong đó có 6 tàu ngầm nguyên tử.

“Đã lên kế hoạch chế tạo 18 tàu ngầm sử dụng năng lượng thông thường và 6 tàu ngầm nguyên tử tấn công”, báo cáo của Hải quân Ấn Độ cho biết.

Tính tới thời điểm này, trong biên chế của Lực lượng Hải quân Ấn Độ có 15 tàu ngầm phi nguyên tử và hai tàu nguyên tử. Phần lớn các tàu ngầm thông thường đã có tuổi thọ trên 25 năm. Độ tuổi của 13 tàu ngầm hiện tại là từ 17 đến 32 năm.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ nhất trí việc kéo dài tuổi thọ của tàu ngầm do kế hoạch chế tạo những tàu mới bị trì hoãn.

Hoạt động của Hải quân Trung Quốc tại vùng biển Ấn Độ Dương được tăng cường, vì vậy ở Ấn Độ đã quyết định hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, bao gồm cả việc chế tạo tàu quân sự và tàu ngầm mới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.