Góc nhìn

Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc để là nước đông dân nhất thế giới

12/07/2015, 17:43

Đến năm 2050, Ấn Độ có thể trở thành nước đông dân nhất thế giới.

18.1
Dân số tăng nhanh và ô nhiễm là những vấn đề mà Ấn Độ phải đối mặt (Nguồn: AFP)

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn thống kê của quỹ trên cho biết tính đến 17 giờ ngày 9/7, dân số Ấn Độ đã lên tới 1.274.239.769 người, với tỷ lệ tăng 1,6%/năm, chiếm 17,25% tổng dân số toàn cầu. NPSF bày tỏ quan ngại và nêu rõ với tốc độ tăng như vậy, đến giữa thế kỷ này, Ấn Độ có thể trở thành nước đông dân nhất thế giới.

Trong khi lưu ý rằng dân số Ấn Độ tăng nhanh hơn cả Trung Quốc - nước đông dân nhất thế giới hiện nay với khoảng 1,39 tỷ người - một quan chức của NPSF nhận định rằng nếu tỷ lệ tăng dân số tiếp tục như hiện nay, đến năm 2050 Ấn Độ sẽ có 1,63 tỷ người.

Phát biểu nhân Ngày Dân số thế giới (11/7), Bộ trưởng Y tế Ấn Độ J.P Nadda nêu rõ cần có sự tham gia của các đối tác phát triển, các tổ chức phi chính phủ (NGO), cùng với sự phối hợp của chính phủ để đạt các mục tiêu bình ổn dân số./.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.