Công nghệ

Ấn Độ sử dụng trực thăng Mi-17 để vận chuyển khách VIP

12/10/2014, 06:55

Bộ Quốc phòng Ấn Độ vừa tán thành việc sử dụng máy bay trực thăng MI-17V-5 mua từ Nga để vận chuyển các nhân vật quan trọng, trong đó có Tổng thống và Thủ tướng...

Photo: RIA Novosti
Photo: RIA Novosti

Tổng tư lệnh Không quân Ấn Độ Arup Raha vừa cho biết trong cuộc phỏng vấn với tờ Thời báo Ấn Độ (Times of India).

Theo The voice Russia, nhu cầu khai thác các máy bay trực thăng mới xuất hiện sau khi Ấn Độ hủy hợp đồng mua 12 máy bay trực thăng của Agusta Westland, một công ty con thuộc tập đoàn Finmeccanica (Italy). Lãnh đạo doanh nghiệp này đã bị cáo buộc hối lộ các quan chức địa phương.

Tổng tư lệnh Không quân cho biết thêm, trong triển vọng dài hạn Ấn Độ dự kiến ​​sẽ công bố mở thầu mua các phương tiện trực thăng mới phục vụ việc vận chuyển khách VIP.

M-17V-5 được phát triển dựa trên mẫu máy bay trực thăng Mi-8 và Mi-17, được trang bị động cơ TV3-117MT có công suất 1,633 kW mạnh mẽ. Ngoài ra, cấu trúc cánh quạt và bộ phận truyền tải của Mi-17V5 cũng được sửa đổi để có thể vận chuyển hàng hóa có tải trọng lớn hơn.

P.Vy

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.