Thế giới

Ấn Độ thử nghiệm tên lửa không đối không Astra từ máy bay Su-30MKI

18/09/2019, 07:07

Ấn Độ đã tiến hành một cuộc thử nghiệm tên lửa không đối không Astra.

img
Tên lửa Astra phóng đi từ máy bay Su-30MKI.jpg

Trung tâm báo chí của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, quân đội nước nầy đã tiến hành một cuộc thử nghiệm thành công với mẫu tên lửa không đối không Astra.

Tên lửa sau khi được phóng đi đã bắn trúng mục tiêu giả định trên không.

Tên lửa được khai hỏa từ máy bay chiến đấu Su-30MKI cất cánh từ căn cứ không quân ở bang Tây Bengal và bắn trúng mục tiêu ở cách xa điểm phóng 70 km.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã chúc mừng Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng (DRDO) cùng Không quân Ấn Độ sau vụ phóng thử thành công nói trên.

Tên lửa Astra được phát triển trên cơ sở tên lửa Matra Super 530DP của Pháp, Việc sáng kiến và chế tạo nó được bắt đầu từ năm 1990.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ chỉ bắt đầu tham gia và phát triển từ năm 2004. Được biết, các chuyên gia Trung Quốc cũng được tham gia vào công việc chế tạo tên lửa.

Tên lửa Astra nặng 154 kg với đầu đạn phá mảnh nặng 15 kg. Chiều dài của tên lửa là 3,8 mét, đường kính 175 mm (bao gồm cả cánh - 254 mm). Tên lửa có thể tấn công mục tiêu ở tốc độ 5.555 km/ giờ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.