Thế giới

Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos

22/05/2018, 15:54

Tên lửa BrahMos đã được bắn thử thành công tại Odisha vào hôm 21/5.

Ảnh chụp Màn hình 2018-05-22 lúc 15.38.15

Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos được Ấn Độ thử nghiệm thành công tại Odisha

Các quan chức của Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng của Ấn Độ (DRDO) đã xác nhận rằng, tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos đã được thử nghiệm thành công vào hôm thứ Hai.

Tên lửa BrahMos được bắn ra từ một bệ phóng tại bãi thử tích hợp ở Chandipur, Odisha vào khoảng 10:44 sáng ngày 21/5.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman đã chúc mừng các nhà khoa học của DRDO và đội điều khiển tên lửa BrahMos sau khi thử nghiệm thành công.

"Sự thành công này sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí thay thế tên lửa của lực lượng vũ trang Ấn Độ", bà chia sẻ.

8db881f2-ebea-4f9f-ae43-2afff4f8fdcb-w1023-r1-s-15

Tên lửa BrahMos của Ấn Độ xuất hiện trong một cuộc duyệt binh

Ban đầu, tên lửa BrahMos là sản phẩm do Ấn Độ và Nga hợp tác sản xuất, với tầm bắn dưới 300km.

Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực không ngừng, các nhà khoa học Ấn Độ đã nâng cấp tầm bắn lên đến 400km, và có khả năng đến 800km trong tương lai.

Hiện tại, có 3 trung đoàn của quân đội Ấn Độ được trang bị tên lửa BrahMos phiên bản Block-III.

Hồi cuối tháng 11/2017, Ấn Độ lần đầu tiên phóng thử thành công tên lửa hành trình BrahMos từ máy bay tiêm kích Su-30MKI.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.