Quân sự

Ấn Độ trả lại Nga tàu ngầm hạt nhân Nerpa

06/06/2021, 15:29

Hải quân Ấn Độ trả lại Nga tàu ngầm hạt nhân Nerpa sau hợp đồng thuê 10 năm.

img

Tàu ngầm hạt nhân Nerpa.

Tàu ngầm hạt nhân Nerpa lại trở về Nga sau khi Hải quân Ấn Độ thuê 10 năm hết hạn. Theo báo cáo của tờ Hindustan Times, New Delhi đang cân nhắc một hiệp ước mới.

Tàu ngầm Nerpa đã phục vụ Hải quân Ấn Độ từ năm 2012 và đã thực hiện khoảng vài chục chuyến hải hành tuần tra chiến lược.

Trước đó, chính quyền Ấn Độ đã thuê một tàu ngầm vào năm 1988, sau đó Liên Xô – với vai trò là bên cho thuê, đã giao một tàu ngầm thuộc Đề án 671 "Skat" cho đối tác Ấn Độ của mình trong một thời gian.

Theo báo chí Ấn Độ, nhà chức trách nước này đang có kế hoạch thuê một tàu ngầm khác của Nga, bất chấp thông tin nước này đang phát triển tàu ngầm Arihant của riêng mình.

Tổng cộng, Hải quân Ấn Độ có kế hoạch giới thiệu 6 tàu ngầm loại mới. Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận về khả năng ký kết thỏa thuận cho thuê mới với New Delhi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.