Thời sự Quốc tế

Ấn Độ tuyên bố phong tỏa 1,3 tỷ dân, Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp

25/03/2020, 07:24

Chính quyền Ấn Độ đã buộc phải tiến hành phong tỏa toàn quốc, Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trong 1 tháng.

img
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Ấn Độ

Đài NHK đưa tin, các nước châu Á đang phải đưa ra một loạt các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch Covid-19.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 24/3 đã tuyên bố phong tỏa toàn bộ quốc gia với dân số 1,3 tỷ người trong ba tuần..

Ông Narendra Modi nói: "Các chuyên gia y tế nói rằng khoảng thời gian ít nhất 21 ngày là quan trọng nhất để phá vỡ chu kỳ bùng phát của virus Corona."

Theo Thủ tướng Modi, việc phong tỏa là cách duy nhất để cứu 1,3 tỷ người dân của đất nước.

Hơn 500 trường hợp nhiễm Covid-19 đã được xác nhận tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới.

Các hoạt động du lịch bằng tàu hỏa, hành trình xe buýt đường dài và các chuyến bay quốc tế đã bị đình chỉ.

Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi WHO cảnh báo Ấn Độ cần có "hành động quyết liệt" chống lại virus Covid-19.

Thái Lan

Tại khu vực Đông Nam Á, chính phủ Thái Lan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một tháng.

Sắc lệnh, có hiệu lực từ ngày 26/3, trao quyền cho chính quyền địa phương áp đặt lệnh giới nghiêm, cấm đi lại và đóng cửa các tòa nhà.

Các nhà chức trách đã tăng cường các bước đi chống dịch Covid-18 bao gồm đóng cửa các cơ sở thương mại và trường học.

Lễ kỷ niệm năm mới truyền thống của Thái Lan sẽ diễn ra trong tháng tới đã bị hoãn lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.