Quản lý

An Giang: 1.785 ô tô khách dịp Tết, tài xế không dùng điện thoại khi lái xe

09/12/2021, 19:25

Đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết, An Giang bố trí 1.785 xe, tương đương 40.639 ghế, tham gia vận chuyển hành khách.

Ngày 9/12, Sở GTVT tỉnh An Giang vừa ban hành kế hoạch công tác phục vụ vận tải hành khách trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Nhâm Dần năm 2022.

img

Sở GTVT tỉnh An Giang lên kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của người dân về đường thủy lẫn đường bộ trong dịp Tết Dương lịch, Nguyên đán Nhâm dần 2022.

Theo kế hoạch, đối với vận tải đường bộ, các đơn vị vận tải tập trung phương tiện giải tỏa khách trước Tết từ Bến xe Miền Tây (TP. HCM) và bến xe các tỉnh có khu công nghiệp, khu chế xuất… về An Giang và ngược lại sau Tết.

Bố trí số lượng phương tiện tham gia vận chuyển hành khách bằng ô tô trên địa bàn An Giang hiện có đủ tham gia phục vụ Tết năm 2022. Cụ thể, bố trí 1.785 xe, tương đương 40.639 ghế, không tính xe trung chuyển và 348 xe taxi. Trong đó, tham gia chạy trên tuyến cố định là 392 xe, tương đương 13.630 ghế; hoạt động hợp đồng thuê bao dự phòng hỗ trợ cho tuyến là 1.393 xe, tương đương 27.009 ghế.

“Các bến xe khách, đơn vị vận tải thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải, các loại giá, phí dịch vụ tại bến xe; không chở quá số người quy định. Không sử dụng điện thoại khi lái xe; thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô và luôn luôn mang khẩu trang tuân thủ nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19”, kế hoạch nêu rõ.

Về vận tải đường thủy, đối với các bến khách ngang sông, phải tiến hành gia cố đường dẫn lên xuống phà, cầu dẫn, đèn chiếu sáng ban đêm và chuẩn bị đầy đủ phao cứu sinh, dụng cụ nổi bố trí đủ số lượng trên phương tiện khi vượt sông.

Các phương tiện phục vụ cho việc vận chuyển phải đảm bảo Giấy An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường còn thời hạn sử dụng; chở đúng trọng tải cho phép đối với phương tiện chở hàng hóa.

Riêng các bến khách ngang sông tại các chợ trung tâm đầu mối, cần bố trí phương tiện dự phòng để giải tỏa kịp thời hành khách vào những giờ cao điểm, đảm bảo hoạt động thông suốt 24/24h và theo quy định của UBND tỉnh và cấp độ dịch từng địa phương do Sở Y tế công bố hàng tuần.

Sở GTVT tỉnh cũng giao Công ty cổ phần Phà An Giang xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng, chỉ đạo các bến phà trực thuộc xây dựng phương án bố trí phương tiện, đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, tốc độ vận hành nhằm đảm bảo giải tỏa tốt nhu cầu đi lại của người dân tại các bến phà, không để xảy ra tình trạng ùn tắc phương tiện và hành khách cục bộ trên hai đầu bờ bến phà.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.