Vận tải

An Giang: Chưa ghi nhận được nhà xe Hùng Cường đón trả khách dọc đường

28/02/2023, 11:43

An Giang chưa ghi nhận được nhà xe Hùng Cường đón trả khách dọc đường. Ngành chức năng sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Sáng 28/2, trao đổi qua điện thoại với PV Báo Giao thông, ông Thiều Thanh Quang, Giám đốc Công ty TNHH Hùng Cường, cho biết sau khi báo phản ánh tình trạng xe Hùng Cường đón trả khách dọc đường, ông đã thông báo cấm đưa đón khách tại tất cả các điểm này.

img

Nhà xe Hùng Cường lên xuống hành khách tại điểm đầu - điểm cuối xe buýt Cần Thơ. (Ảnh ghi nhận vào chiều 14/2).

Ông Quang khẳng định: “Nếu tài xế vi phạm sẽ có hình thức xử lý theo nội quy của công ty. Cụ thể, sẽ đình chỉ có thời hạn từ 10-15 ngày gọi là cảnh cáo đối với tài xế, nếu tiếp tục vi phạm thì sẽ bị trừ quỹ”.

Liên quan vấn đề xe khách Hùng Cường có hành vi đón trả khách dọc đường, ông Nguyễn Phú Tân, Giám đốc Sở GTVT tỉnh An Giang nhấn mạnh, theo quy định xe khách tuyến cố định không được đón trả khách dọc đường, nếu vi phạm thì sẽ bị xử lý.

Đối với thông tin nhà xe Hùng Cường đón trả khách trên Quốc lộ 91, 91B sau khi xuất bến, Giám đốc Sở GTVT tỉnh An Giang thông tin ông đã nắm và đã chỉ đạo thanh tra Sở tăng cường kiểm tra.

Song song đó, Sở sẽ tiến hành nhắc nhở đơn vị thực hiện nghiêm các quy định trong lĩnh vực vận tải hành khách xe tuyến cố định,

“Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh An Giang, lực lượng chức năng chưa ghi nhận tình trạng nhà xe Hùng Cường đón trả khách dọc đường.

Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng thanh tra tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định”, Giám đốc Sở GTVT tỉnh An Giang nhấn mạnh.

img

Xe khách Hùng Cường đón khách trên Quốc lộ 91B. (Ảnh ghi nhận vào chiều 24/2).

Trước đó, ngày 14/2, PV Báo Giao thông có bài phản ánh nhiều trường hợp xe khách của nhà xe Hùng Cường chạy tuyến cố định từ TP. Cần Thơ đi An Giang bán vé và lên xuống hành khách ngay tại bãi đỗ xe công cộng kết hợp điểm đầu - điểm cuối xe buýt Cần Thơ số 36 Nguyễn Văn Linh (sau đây gọi tắt là điểm đầu - điểm cuối xe buýt).

Đồng thời, quá trình di chuyển, phương tiện của nhà xe này còn đón và trả hành khách tại những điểm không đúng quy định.

Sở GTVT TP. Cần Thơ đã có buổi làm việc với đại diện Công ty TNHH Hùng Cường. Theo biên bản do lãnh đạo Sở GTVT TP cung cấp, tại buổi làm việc, phía nhà xe Hùng Cường thừa nhận nội dung Báo Giao thông phản ánh là đúng, có tình trạng đón trả khách xe tuyến cố định từ An Giang đi Cần Thơ và ngược lại tại điểm đầu, điểm cuối xe buýt Cần Thơ.

Từ đó, nhà xe đã cho thôi việc với nhân viên “bán vé” là bà N.T.M.T. Đồng thời, có văn bản cam kết với Sở GTVT tỉnh An Giang và TP. Cần Thơ: “Không để xảy ra tình trạng trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm”.

Đáng chú ý, một tuần sau ngày Sở GTVT mời nhà xe này lên làm việc, Báo Giao thông tiếp tục ghi nhận nhà xe này dù đã tạm dừng việc bán vé tại điểm đầu, điểm cuối xe buýt Cần Thơ nhưng vẫn tiếp diễn việc đón trả khách dọc đường.

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ cho biết thêm, sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan trích xuất camera giám sát hành trình. Đồng thời, mời nhà xe lên làm việc, nếu có hiện tượng này, sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.