An ninh hình sự

An Giang: Khởi tố nhóm đối tượng tổ chức xuất cảnh trái phép

27/04/2021, 12:14

Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

img

Các đối tượng Nguyễn Như Nhỏ, Nguyễn Thị Kim Huy, Nguyễn Văn Út (thứ tự từ trái qua). Ảnh T.T

Ngày 27/4, thông tin từ Công an tỉnh An Giang, Cơ quan an ninh điều tra nơi đây vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Út (SN 1987, ngụ huyện Nhà Bè, TP. HCM), Nguyễn Thị Kim Huy (SN 1967, ngụ TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), tạm giữ hình sự Nguyễn Như Nhỏ (SN 1960, ngụ tỉnh Cà Mau), để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Theo cơ quan công an, Út và Nhỏ có mối quen biết từ trước, còn Huy là chủ một khách sạn ở TP. Long Xuyên.

Cuối tháng 3/2021, Út điện thoại nhờ Nhỏ giới thiệu khách sạn để thuê cho một nhóm khách Trung Quốc ở. Nhỏ kết nối Huy cho Út.

Từ đó, Út thường xuyên liên hệ với Huy cho khách Trung Quốc nghĩ lại.

Ngày 14/4, Út báo với Huy có 8 khách người Trung Quốc đến khách sạn Đến sáng 16/4, Út nhờ người thuê taxi chở nhóm người nói trên từ khách sạn Anh Đào đi về hướng phà Vàm Cống, thì bị lực lượng Công an TP. Long Xuyên phát hiện.

Từ lời khai của nhóm người Trung Quốc, Công an TP. Long Xuyên tiến hành khám xét khẩn cấp khách sạn Anh Đào, thu giữ nhiều tài liệu và thiết bị liên quan.

Đến ngày 17/4, Huy và Út đã đến Cơ quan Công an đầu thú.

Tại cơ quan công an Út khai nhận, đã ba lần liên hệ Huy cho khoảng 25 khách là người Trung Quốc thuê trọ để tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Ngày 23/4, Nhỏ cũng đến Công an phường 8, TP. Cà Mau đầu thú.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.