An ninh hình sự

An Giang liên tiếp bắt nhiều nhóm người khai thác đất mặt trái phép

29/12/2021, 12:28

Công an tỉnh An Giang liên tiếp bắt quả tang nhiều nhóm người khai thác đất mặt trái phép ở huyện Tịnh Biên.

Ngày 29/12, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa phục kích, bắt quả tang một vụ khai thác đất mặt trái phép.

img

Hiện trường vụ việc. Ảnh C.A

Cụ thể, khoảng 15h30 ngày 28/12, tại cánh đồng thuộc ấp Tân An (xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh đã bắt quả tang ông Trần Văn Nam (SN 1973, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đang điều khiển phương tiện Kobe múc đất mặt lên xe tải ben để vận chuyển ra khu vực bờ kênh Trà Sư để đưa xuống sà lan.

Qua kiểm tra, khối lượng đất đưa xuống sà lan là 60 tấn. Số đất này được vận chuyền về huyện Chợ Mới để bán cho chủ lò gạch.

Ngoài ra tại hiện trường, công an ghi nhận, khu đất đã khai thác có diện tích khoảng 8.000m2, độ sâu khoảng 0,4m, có 3 xe Kobe 5 xe tải ben, 1 máy ủi bánh xích hoạt động tại khu vực khai thác.

Thời điểm kiểm tra, ông Nam không xuất trình được giấy phép khai thác đất mặt do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Bước đầu làm việc, ông Nam khai, được một người tên Khang (chưa rõ họ tên cụ thể) thuê làm việc tại khu vực nói trên.

Vụ việc đang được bàn giao cho Công an huyện Tịnh Biên tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 19/12, cũng tại khu vực xã Tân Lập, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh, phát hiện bắt quả tang nhóm người cùng với hàng chục phương tiện, cùng hành vi khai thác đất mặt trái phép.

Khu đất đã khai thác có diện tích khoảng 10.000m2, độ sâu khoảng 0,3m. Thời điểm bị bắt quả tang, nhóm người tại hiện trường không xuất trình được giấy phép khai thác đất mặt do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Qua làm việc, tài xế điều khiển phương tiện Kobe Nguyễn Quốc Huy (SN 1985, ngụ huyện Chợ Mới) khai nhận, được ông Đoàn Thanh Toàn (SN 1985, ngụ xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới ) thuê điều khiển Kobe múc đất và quản lý các phương tiện trên để khai thác đất mặt tại phần đất này từ ngày 10/11.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.