Xã hội

An Giang phát hiện 34 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

09/03/2021, 11:11

4 ngày liên tiếp, ngành chức năng tỉnh An Giang phát hiện 34 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

img

Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tuần tra khu vực biên giới.

Ngày 9/3, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, 34 công dân quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19.

Trước đó, ngành chức năng tỉnh An Giang đã kịp thời phát hiện 34 trường hợp từ nhiều nhóm khác nhau, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thông qua đường mòn lối mở.

Cụ thể, khoảng 21h ngày 4/3, tại khu vực cầu Cồn Tiên (khóm 3, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc), Công an TP. Châu Đốc phối hợp cùng Công an huyện An Phú phát hiện 7 công dân mang quốc tịch Trung Quốc (gồm 2 nữ, 5 nam) đi trên xe ô tô BKS 60AQ-799.92 do tài xế Bùi V.D (SN 1990) điều khiển, nghi vấn xuất cảnh trái phép sang Capumchia.

Công an đã báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Châu Đốc đưa các đối tượng có liên quan về khu cách ly Trung tâm y tế thành phố.

Khai thác thông tin ban đầu, nhóm khai nhận, do có nhu cầu sang Campuchia tìm việc nên được hướng dẫn cách thức bằng con đường quá cảnh sang Việt Nam.

Khoảng 21h ngày 1/3, thông qua đường mòn gần khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, nhóm này đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi di chuyển về TP. HCM.

Trưa 4/3, họ di chuyển về thành phố Châu Đốc bằng xe của D. Khi xe D. đi đến khu vực cầu Cồn Tiên thì bị lực lượng Công an yêu cầu dừng xe để kiểm tra và bắt giữ.

Tiếp đó, đến khoảng 3h ngày 7/3, Công an thành phố Châu Đốc tiếp tục phát hiện 13 công dân mang quốc tịch Trung Quốc nghi xuất cảnh trái phép sang Campuchia trên ô tô BKS 67B-012.68 do tài xế N.P.H điều khiển.

Quá trình điều tra dịch tễ bước đầu xác định, nhóm này được người hướng dẫn nhập cảnh trái phép qua đường mòn gần cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn. Sau đó được ô tô đưa về tập kết tại một khu dân cư ở TP.HCM (không rõ địa chỉ).

Tối 6/3, họ được hướng dẫn lên 1 ô tô 4 chỗ và 1 xe ô tô 7 chỗ di chuyển đến khu vực Bệnh viện Tân Châu (thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang). Đến 2h ngày 7/3, tất cả được đổi sang đi xe của H.

Trong lúc xe dừng lại ăn ở một quán phở ở thành phố Châu Đốc đã bị công an phát hiện, mời làm việc.

Tiếp đó, khoảng 21h ngày 6/3, tại bến phà Mương Miễu (Tân Châu - Hồng Ngự), lực lượng chức năng phát hiện 14 công dân quốc tịch Trung Quốc đi trên 2 ô tô do N.M.C (SN 1971, ngụ thị xã Tân Châu) và T.T.M (SN 1977, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển.

Nhóm người này và hai tài xế đã được di lý về Trạm Y tế phường Long Châu để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.