Điều tra

Thượng tá biên phòng bị xử lý thế nào trước khi vợ bị bắt vì buôn lậu?

24/11/2021, 08:34

2/3 căn nhà chứa đầy ắp hàng lậu là của thượng tá biên phòng ở An Giang. Ông này đã bị xử lý thế nào trước khi vợ bị bắt vào hôm qua?

Vào sáng 23/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang đã công bố Quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Trần Thị Vàng (SN 1978, nơi ở hiện nay tại số nhà 276 đường Tuy Biên, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc) vì đã có hành vi: Buôn bán qua biên giới trái pháp luật hàng hóa trị giá 315.740.000 đồng, phạm vào tội “Buôn lậu” quy định tại khoản 2 điều 188 Bộ luật Hình sự.

img

Bị can Trần Thị Vàng.

Bà Trần Thị Vàng là vợ thượng tá Hoàng Văn Nam - khi xảy ra vụ việc ông này là Phó phòng Phòng chống ma túy và tội phạm của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang.

Bà Vàng bị bắt vì liên quan trong vụ án “Buôn lậu” xảy ra tại 2 căn nhà ở TP Châu Đốc của vợ chồng bà. Khi công an khám xét 3 căn nhà vào cuối tháng 2/2021, phát hiện chứa đầy hàng lậu thì đã xác định 2/3 căn nhà là thuộc sở hữu của vợ chồng bà Vàng.

Sau khi xảy ra vụ việc, vào tháng 3/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang đã thống nhất kỷ luật thượng tá Hoàng Văn Nam với hình thức cảnh cáo về mặt Đảng. Sau đó ông này cũng nhận hình thức kỷ luật tương tự về mặt chính quyền.

“Việc kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Nam do ông Nam chưa làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, để cho vợ và chị vợ mua bán hàng hóa không hóa đơn chứng từ, nguồn gốc. Bản thân ông Nam cũng đã nhận thức rõ về việc này”, đại tá Phạm Văn Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang cho biết vào thời điểm đó.

Còn về phía ông Nam, ông cho rằng mình được cơ quan cử đi học lớp cao cấp chính trị tại Đà Lạt từ tháng 11/2020 đến thời điểm xảy ra sự việc. Dịp Tết Nguyên đán năm 2021, ông có về nhà để sum họp gia đình rồi tiếp tục đi học nên không hay biết việc nhà mình chứa hàng lậu...

Về nội dung vụ việc: ngày 27/2/2021, Tổ công tác phòng chống buôn lậu Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc kiểm tra hành chính 3 căn nhà tại phường Vĩnh Nguơn gồm: nhà số 276, tại địa chỉ đường Tuy Biên, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc; căn thứ 2 là nhà số 142 đường Phan Xích Long, khóm Vĩnh Tân, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc (2 căn nhà này là của bà Trần Thị Vàng) và căn thứ 3 là nhà số 193, đường Tuy Biên, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc - bà Trần Thị Dũng là chủ hộ (bà Dũng là chị ruột bà Vàng).

img

Bị can Trần Thị Dũng.

Tại 3 căn nhà này, lực lượng công an thu giữ trên 1.140 sản phẩm cùng hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ.

Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng và bàn giao vụ việc cho Công an TP Châu Đốc để thụ lý điều tra.

Sau đó, đến ngày 30/7/2021 Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” xảy ra tại 3 căn nhà nêu trên.

img

Bị can Lê Văn Lên.

Liên quan vụ án, trước đó Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc cũng đã ra Quyết định khởi tố và bắt 2 bị can gồm: Trần Thị Dũng (SN 1970, nơi cư trú tại số 193, đường Tuy Biên, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) và Lê Văn Lên (SN 1990, cư trú tại tổ 12, ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Cả 2 bị can Dũng và Lên cũng bị khởi tố về tội “Buôn lậu” theo điều 188 Bộ luật Hình sự, trong vai trò giúp sức, đồng phạm với bị can Trần Thị Vàng.

img

Ba căn nhà nơi lực lượng công an thu giữ 1.140 sản phẩm cùng hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ.

Như vậy, liên quan đến vụ án “Buôn lậu” này đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc đã bắt tạm giam 3 bị can và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.