Xã hội

An Giang tiếp nhận 44 công dân Việt Nam được giải cứu từ các casino

20/09/2022, 19:36

Thời gian qua, tỉnh An Giang tiếp nhận khoảng 110 công dân từ Campuchia trở về. Hầu hết những trường hợp này được giải cứu từ các casino.

Ngày 20/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang đã tổ chức tiếp nhận 44 công dân Việt Nam từ Campuchia trở về.

img

Lực lượng chức năng Việt Nam và Campuchia phối hợp tiếp nhận công dân Việt Nam trở về thông qua cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang).

Chiều 20/9, thượng tá Trần Hòa Hiệp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) xác nhận thông tin và cho biết: “Đơn vị phối hợp các lực lượng chức năng đã cho 44 công dân này khai báo y tế, tất cả đều âm tính Covid-19 và bàn giao cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh An Giang thụ lý”, thượng tá Hiệp nói.

Hầu hết, các công dân này được giải cứu từ các casino hoạt động trá hình khu vực dọc biên giới.

Ngành chức năng cho biết, sau khi tiếp nhận, 44 công dân này sẽ được thực hiện khai báo y tế và các thủ tục, pháp lý có liên quan.

img

44 công dân này được bàn giao cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh An Giang thụ lý. Ảnh: H.A

Được biết, đây là lần thứ 3, tỉnh An Giang tiếp nhận công dân từ Campuchia trở về, số lượng khoảng 110 người.

Trước đó, ngày18/8, 42 lao động Việt Nam đã tháo chạy khỏi casino Rich World (thuộc tỉnh Kandal, Campuchia), bơi qua sông Bình Di để nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Trong đó có 40 người trốn thoát, 1 người bị bắt lại và 1 người tử vong do đuối nước.

Những người chạy thoát sau đó đã được ngành chức năng đưa về Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Đa Phước, huyện An Phú để cơ quan điều tra lấy lời khai làm rõ vụ việc.

Chiều 17/9, tiếp tục có 56 lao động Việt Nam lợi dụng cơn mưa lớn, tháo chạy về hướng cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh). Những người này bị lừa sang Campuchia, làm việc tại casino ở tỉnh Svay Rieng (Campuchia).

Từ các vụ việc trên, Chính phủ Campuchia đã tiến hành các chiến dịch truy quét việc giam giữ lao động nước ngoài trái pháp luật tại nước này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.