Pháp luật

Án mạng từ lời dọa "thuốc" chết chó

26/11/2014, 17:40

Thanh gọi điện cho anh Công hỏi chuyện dọa "thuốc" chết con chó và cả hai xảy ra cự cãi. Sau đó, Thanh bực tức liền cầm dao qua nhà anh Công đâm một nhát khiến anh Công gục tại chỗ...

Bị cáo Từ Chí Thanh tại tòa.
Bị cáo Từ Chí Thanh.

Theo cáo trạng, sáng 9/5/2014, vợ anh Dương Văn Công bị chó của nhà Từ Chính Thanh cắn nên anh Công dọa "thuốc" chết con chó. Tối 11/5/2014, sau khi đi nhậu về, Thanh gọi điện cho anh Công hỏi chuyện dọa "thuốc" chết con chó và cả hai xảy ra cự cãi.

Sau đó, Thanh bực tức liền cầm dao qua nhà anh Công đâm một nhát khiến anh Công gục tại chỗ. Gây án xong, Thanh sợ hãi ném dao xuống mương rồi quay lại phụ đưa nạn nhân đi bệnh viện, nhưng anh Công đã tử vong do vết thương quá nặng.

Trước đó, tại phiên tòa cấp sơ thẩm, TAND tỉnh Bến Tre đã xử phạt Thanh 17 năm tù về tội “Giết người”. Tại phiên tòa phúc thẩm lần này, HĐXX đã bác bỏ đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Linh Hoàng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.