Du lịch

Ăn mừng hết cách ly, hàng chục người nhảy hồ nước xanh độc hại để tắm

07/06/2020, 12:00

Hàng trăm người, bao gồm cả các gia đình có trẻ em, sau khi hết bị cách ly đã đến một mỏ đá cũ, nơi có hồ nước màu xanh độc hại để tắm.

Mỏ đá cũ tại Chinnor, Oxfordshire, Anh được biết đến với cái tên Chin Chinoror hay Blue Blue Lagoon. Đây là một nơi khá nổi tiếng với màu nước xanh ngọc lam.

Vào cuối tuần trước, người dân địa phương đã báo với cảnh sát khi có hàng trăm người đột nhập vào mỏ đá tư nhân này để vui đùa, thậm chí là nhảy xuống tắm. Mặc dù hồ nước có màu sắc quyến rũ nhưng nó có độc tính cao, rất nguy hiểm cho sức khỏe con người.

img

Trên một biển báo gần đó có ghi: “Không được vào do nồng độ pH quá cao. Nó có thể gây kích ứng cho da và mắt, thậm chí các vấn đề về dạ dày, nhiễm nấm, phát ban… cũng xảy ra. Hãy suy nghĩ. Bạn sẽ bơi trong amoniac (pH 11,5) sao? Chà, những thứ này tương tự như Blue Lagoon có độ pH 11,3 đấy”

Bất chấp biển báo, hàng trăm người vẫn coi nơi này như một địa điểm du lịch vô hại. Cuối tuần, bên lề đường đầy xe ô tô đỗ, kinh hoảng hơn là họ vô tư xả rác bừa bãi và không quan tâm đến giãn cách xã hội trong dịch COVID-19.

img

“Những người đến đây xem nơi này như một bãi biển, họ nhảy từ trên các vách đá xuống hồ nước”, một người chứng kiến nói. “Nước ở đây rất lạnh, sâu, tù đọng với vô số loại bệnh và độ pH cao ngang ngửa như thuốc tẩy. Thế nhưng, họ vẫn để con cái mình bơi trong đó”.

Để ngăn mọi người đến đây, người dân địa phương đã dựng một hàng rào chắn và báo với cảnh sát. Chủ sở hữu mỏ đá cũng đã cho các nhân viên bảo vệ và chó đi tuần tra liên tục.

img

Phát ngôn viên của cảnh sát thung lũng Thames cho biết: “Chúng tôi muốn thông báo cho công chúng rằng Chinnor Quarry là tài sản cá nhân và họ không nên đến đây trong bất kỳ trường hợp nào. Nước trong mỏ đá rất độc hại, có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Nơi này cũng cực kỳ nguy hiểm vì được bao quanh bởi các mặt vách đá”.

Ngoài hồ nước màu xanh này thì ở Anh cũng có một hồ tương tự là Blue Lagoon. Nó cũng thu hút rất nhiều người đến, bất chấp sự nguy hiếm đến tính mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.