Quản lý

An ninh hàng không tại sân bay Cần Thơ được đảm bảo tuyệt đối

20/04/2017, 19:10
image

Năm 2016, các lực lượng chức năng đã đảm bảo tuyệt đối an ninh hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

an-ninh-hang-khong-tai-san-bay-can-tho-duoc-dam-ba

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Võ Thành Thống tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh hàng không tại Sân bay quốc tế Cần Thơ.  

Chiều 20/4, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống khủng bố, biểu tình, bạo loạn và khẩn nguy hàng không TP. Cần Thơ (gọi tắt là Ban chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an ninh hàng không năm 2016 và triển khai kế hoạch công tác năm 2017. Theo báo cáo, an ninh hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đã được bảo đảm tuyệt đối.

Theo đó, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ có 3 hãng hàng không khai thác: Vietnam Airlines, Vasco, Vietjet, với 4 tuyến thường xuyên trong nội địa. Trong năm 2016, Cảng hàng không đã phục vụ an toàn 4.574 lần hạ cánh (16 chuyến bay quốc tế), vận chuyển 547.029 hành khách,… đảm bảo an toàn tuyệt đối 57 lượt lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ qua Cảng (trong đó có 17 chuyến chuyên cơ)…

Đồng thời, Ban chỉ đạo đã triển khai thực hiện tốt các phương án, tổ chức 1.614 cuộc tuần tra quanh khu vực Cảng hàng không với hơn 8.000 lượt đồng chí tham gia; tổ chức 153 cuộc tuyên truyền trong quần chúng nhân dân với hơn 5.600 lượt người tham dự, nội dung tuyên truyền tập trung thực hiện không trồng cây, xây dựng kiến trúc, lắp đặt anten cao, không thả diều và các vật thể bay, không chăn thả gia súc, gia cầm,… xung quanh Cảng hàng không. Triển khai thực hiên tốt các phương án khẩn nguy đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng. Kết quả phát hiện 05 trường hợp hành khách mang theo đèn pin tích hợp roi điện trong hành lý và 1 kiện bưu phẩm có 1 súng hơi nhưng không có giấy tờ hợp lệ. Qua công tác soi chiếu cũng phát hiện nhắc nhở, giáo dục, yêu cầu thực hiện đúng quy định 5.925 trường hợp vi phạm về vật phẩm an ninh, chất lỏng…

Phát biểu tại hội nghị, đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP. Cần Thơ, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo cho biết hiện còn một số vấn đề cần các thành viên Ban chỉ đạo và các đơn vị liên quan như công tác phối hợp giữa các thành viên Ban chỉ đạo, các đơn vị liên quan; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an ninh hàng không và việc hàng rào sân bay hiện chưa được khép kín do còn có 5 hộ đân chưa di dời; giấy xác nhận nhân thân của công an phường, xã đối với người đi máy báy có đảm bảo hay không?...

an-ninh-hang-khong-tai-san-bay-can-tho-duoc-dam-ba

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Võ Thành Thống phát biểu tại hội nghị

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban chỉ đạo đánh giá, năm 2016, Cần Thơ đã đảm bảo an toàn tuyệt đối an ninh hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Tuy nhiên, để thời gian tới công tác an ninh hàng không được đảm bảo tốt hơn, ông Thống yêu cầu các ngành, các cấp phải sâu sát hơn, để ngày càng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để đảm bảo tốt hơn an toàn, an ninh hàng không. Đồng thời, các thành viên Ban chỉ đạo phải tăng cường phối hợp và có cơ chế phối hợp giữa các thành viên Ban chỉ đạo...

Đối với việc hàng rào sân bay chưa được khép kín, ông Thống cho biết sẽ thay đổi phương cách làm việc như TP. Cần Thơ sẽ chủ động mời Bộ Quốc phòng, Bộ GTVT và chủ đầu tư vào Cần Thơ làm việc để giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Tại hội nghị, các đại biểu còn đóng hóp ý kiến cho Dự thảo kế hoạch phòng, chống sử dụng đèn chiếu tia laze uy hiếp an toàn hoạt động bay hàng không dân dụng và Dự thảo phương án phòng ngừa, ứng phó hành vi sử dụng tên lửa phòng không vác vai tấn công tàu bay dân dụng trên địa bàn thành phố.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cũng đã khen thưởng cho 3 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh hàng không trên địa bàn thành phố.

Xem thêm video: Bàn giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.