Bạn cần biết

Ăn thịt trâu chết, 34 người nhập viện khẩn cấp

15/02/2016, 19:10

Sức khỏe của 34 người Mông ở Yên Bái bị tiêu chảy cấp sau khi ăn thịt trâu chết đã ổn định.

thit-trau-1411706403013
Tiêu chảy cấp do ăn thịt trâu chết. (Ảnh minh họa)

Tin từ Sở Y tế tỉnh Yên Bái chiều 14/2 cho biết, sức khỏe của 34 người Mông ở huyện Trạm Tấu (Yên Bái) bị tiêu chảy cấp sau khi ăn thịt trâu chết đã ổn định.

Trước đó, ngày 7/2 (29 Tết Âm lịch), tại thôn Tấu Trên, xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, người dân mổ 1 con trâu bị ốm chết. Thịt trâu để ở nhiệt độ thường, không được bảo quản lạnh trong 4 ngày, tới ngày 10/2 (mùng 3 Tết Âm lịch), người dân đem ra chế biến để ăn.

Trong 13 hộ gia đình là anh em trong nhà thuộc 2 thôn Tấu Trên và Tấu Giữa, tất cả những người ăn thịt trâu đều bị tiêu chảy với các triệu chứng đau bụng, nôn kèm theo đi ngoài nhiều lần, phân toàn nước, người mệt mỏi.

Trong số 34 người mắc tiêu chảy, có 9 người được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Nghĩa Lộ, 11 người được điều trị tại Trạm Y tế xã Trạm Tấu và 14 người được cấp thuốc điều trị tại nhà.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.