Xã hội

Ăn tiết canh lợn chết, hai người nguy kịch

30/06/2015, 07:09

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư lại vừa tiếp nhận hai bệnh nhân trong tình trạng rất nguy kịch do ăn tiết canh lợn.

tiet-canh-lon-hinh-anh
Ảnh minh họa

Đó là bệnh nhân Lương Văn Ô. (Quan Hoá, Thanh Hoá) được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới lên trong tình trạng sốt nhẹ, đau đầu, buồn nôn, ý thức lơ mơ. Trước đó, ông Ô. và gia đình đã mổ, ăn thịt lợn chết, bản thân ông Ô. còn ăn cả tiết canh. Sau bốn ngày điều trị, tình trạng rối loạn chức năng chuyển hoá cơ thể của ông Ô. vẫn chưa được cải thiện nhiều.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân Vũ Mạnh Q. (Lĩnh Nam, Hà Nội) ăn tiết canh, sau đó có biểu hiện sốt, nổi những vết tím ở chân, hôn mê sâu. Dù đã được các bác sỹ nỗ lực cứu chữa nhưng tình trạng bệnh của ông Q. không thuyên giảm và có nguy cơ tử vong.

Trước đó, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cũng tiếp nhận bốn người cấp cứu do ăn tiết canh, trong đó có bệnh nhân đã tử vong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.