Điều tra

Ăn trộm không thành, quay sang hiếp dâm bé gái

06/08/2016, 21:54
image

Phúc tìm kiếm không có gì đáng giá, phát hiện cháu Hạnh đang ngủ rồi nảy sinh ý định hiếp dâm.

hiepdamtre-em

Không kiếm được tài sản đáng giá, đối tượng Phúc nảy sinh ý định hiếp dâm cháu Hạnh. (Ảnh minh họa)

Theo thông tin trên báo CAND ngày 6/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Phúc về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h00" ngày 23/6. Đối tượng Nguyễn Văn Phúc (22 tuổi, trú xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar) đi chơi game về rồi đột nhập vào nhà chị Hồng để ăn cắp.

Tuy nhiên, sau khi lục soát đồ đạc trong nhà không tìm được gì, đối tượng Phúc phát hiện bé Hạnh (9 tuổi, con chị Hồng) đang ngủ một mình trên giường nên nảy sinh ý định hiếp dâm. Phúc mò đến giường, một tay bịt miệng, một tay kéo quần cháu Ngọc định làm bậy.

Lúc này cháu Ngọc tỉnh giấc chống cự quyết liệt, hô hét khiến Phúc sợ hãi bỏ chạy.

Liên quan tới vụ án, thông tin trên báo Công Lý cho biết thêm, đối tượng Phúc đã có 1 tiền án và 1 tiền sự.

>>>Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.