Pháp đình

Án tử cho 2 gã đàn ông mua bán hơn 26 kg ma túy

13/04/2021, 17:43

Hai đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" ở An Giang nhận án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.

img

Các bị cáo tại phiên tòa

Chiều 13/4, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử các bị cáo Dư Quốc Cường (SN 1990, ngụ TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Thanh Hải (SN 1979), Nguyễn Thanh Phượng (SN 1967) cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy, Slển Tuyên Khoa (SN 1986, cùng ngụ TP. HCM) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 14h45 ngày 13/4/2019, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh An Giang phối hợp cùng lực lượng Biên phòng, Hải quan, Công an huyện An Phú tổ chức tuần tra trên QL 91C.

Khi đến đoạn thuộc ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái (huyện An Phú, tỉnh An Giang), tổ công tác phát hiện xe ô tô 7 chỗ do Trình Công Nghĩa điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra. Thời điểm này, trên xe còn có Cường.

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện trên xe có khoảng 26,2 kg ma túy tổng hợp.

Quá trình làm việc, Cường khai khoảng tháng 2/2019, quen biết với Nguyễn Tuấn Thanh tại quán bar ở Campuchia.

Người này đề nghị Cường vận chuyển ma túy từ của khẩu Khánh Bình (thuộc thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đến TP.HCM giao cho một đối tượng tên Sen (không rõ địa chỉ) để bán cho người khác. Mỗi chuyến, Thanh sẽ trả công 1.000USD và Cường đã đồng ý.

Từ khoảng đầu tháng 3/2019 đến thời điểm bị bắt giữ, Cường đã vận chuyển cho Thanh 3 lần, mỗi lần khoảng 4 - 6 kg ma túy. Hải và Phượng là người đến nhận ma túy từ Cường.

Sau khi nhận ma túy đem về, Hải đã bán lại cho Tuyên Khoa và nhiều người khác.

Từ lời khai của Cường, ngày 14/4/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Hải, Phượng và Khoa, thu giữ của Hải trên 5,2kg ma túy.

Ngày 22/4/2019, cả 4 đối tượng bị khởi tố điều tra. Riêng Nghĩa do không biết Cường đem theo ma túy, nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các đối tượng liên quan khác không rõ họ tên và địa chỉ nên cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ, đề nghị xử lý sau.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Dư Quốc Cường, Nguyễn Thanh Hải mức án tử hình, Nguyễn Thanh Phượng 15 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tuyên Slển Tuyên Khoa, 3 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.