Pháp đình

Án tử hình cho gã đàn ông đoạt mạng vợ bằng 35 nhát dao

09/06/2020, 12:07

Nghi ngờ vợ đi chơi với người đàn ông khác, Đặng Văn Bé Hai dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

img
Đặng Văn Bé Hai tại phiên tòa

Ngày 9/6, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm đưa bị cáo Đặng Văn Bé Hai (SN 1985, thường trú ở xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) ra xét xử về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án là Phan Thị H.Q, vợ bị cáo.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10/2019, do nghi ngờ chị H.Q ngoại tình nên hai vợ chồng bị cáo thường xảy ra mâu thuẫn.

Không thể chung sống với nhau, chị H.Q có đơn xin ly hôn và đưa con về sống ở nhà cha mẹ ruột tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Tối 29/12/2019, Bé Hai gọi điện thoại cho chị H.Q để hỏi thăm con, hai người xảy ra cự cãi.

Trong lúc bực tức, bị cáo nảy sinh ý định đâm vợ cho hả giận nên lấy dao Thái Lan giấu vào người rồi đi tìm chị H.Q.

Đến nơi, thấy chị H.Q định đi ra ngoài, Bé Hai cho rằng chị đi chơi với người đàn ông khác nên dùng dao mang theo đâm liên tiếp vào người chị H.Q.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Bé Hai đến Công an quận Cái Răng đầu thú.

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội.

HĐXX nhận định, bị cáo đã sử dụng vật sắt, nhọn đâm bị hại tất cả 35 nhát, mục đích cướp đi sinh mạng người khác rất rõ ràng, bất chấp tình nghĩa vợ chồng. Nguyên nhân chỉ vì chị H.Q đi làm về trễ, bị cáo lại ghen tuông cho thấy sự ích kỷ, độc tài.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên Đặng Văn Bé Hai án tử hình về tội Giết người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.