Quân sự

Ấn tượng "Ưng chiến" F-16 của Không quân Đan Mạch

09/02/2019, 15:32

Chùm ảnh chiến cơ F-16 Fighting Falcon (Ưng chiến) ấn tượng của Không quân Đan Mạch.

img
Tên lửa không đối không gắn bên cạnh và phía dưới cánh chiếc F-16 của Không quân Đan Mạch.

Không quân Hoàng gia Đan Mạch là lực lượng tác chiến trên không của quân đội Đan Mạch và là một trong bốn chi nhánh của lực lượng Quốc phòng Đan Mạch.

Ban đầu, Không quân Hoàng gia Đan Mạch chỉ là một thành phần của Lục quân và Hải quân. Lực lượng này bắt đầu được đầu tư để thực hiện các sứ mệnh riêng vào năm 1950.

Không quân Đan Mạch có biên chế gần 3.500 người, khai thác tổng cộng 93 loại máy bay khác nhau. Đáng chú ý nhất trong các máy bay chiến đấu của Không quân Đan Mạch là các tiêm kích F-16 Fighting Falcon do Mỹ sản xuất.

img
Chiếc F-16 mang theo hai thùng dầu phụ khi bay.
img
Máy bay F-16 của Không quân Đan Mạch bay sát bờ biển.
img
Cận cảnh buồng lái của phi công F-16.
img
Một chiếc F-16 của Quân đội Đan Mạch xuất kích từ đường băng.
img
F-16 có biệt danh "Ưng chiến".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.