Bạn cần biết

Ảnh "bệnh nhân che ô", Bệnh viện Việt Đức nói gì?

22/08/2016, 10:53
image

Theo đại diện Bệnh viện Việt Đức, ảnh "bệnh nhân che ô, đậy nilon" lan truyền trên mạng xã hội, được chụp năm 2014.

che nilong o BV Viet Duc

Hình ảnh "bệnh nhân che ô, đậy nilon" ở BV Việt Đức hiện đang được truyền trên mạng xã hội, được chụp từ năm 2014

Từ tối 21/8, trên mạng xã hội lan truyền tốc độ chóng mặt hình ảnh "bệnh nhân cho ô, đậy nilon" nằm xếp hàng ngoài trời chờ mổ tại BV Việt Đức. Trước tấm hình này, nhiều bình luận cho rằng "đây là hình ảnh phản cảm" hay "sao lại đối xử với bệnh nhân như vậy?".

Tuy nhiên, trao đổi với Báo Giao thông, đại diện BV Việt Đức cho biết tấm hình được chụp từ năm 2014 tại khu vực chờ chụp X-quang. Đó là thời điểm bệnh viện chưa được cải thiện cơ sở hạ tầng. Hiện hay không còn diễn ra cảnh tượng này nữa. Bởi từ tháng 2/2015, khu chụp X-Quang của bệnh viện đã được chuyển vào toà nhà kỹ thuật cao mới khánh thành, do vậy, bệnh nhân không phải xếp hàng chờ đợi bên ngoài trời. Việc đưa toà nhà kỹ thuật cao 11 tầng vào hoạt động từ năm 2015 đã góp phẩn cải thiện mạnh mẽ dịch vụ y tế tại viện.

Tuy nhiên, đại diện BV Việt Đức cho rằng, do tình trạng quá tải còn tiếp diễn nên một vài khoa, phòng tại BV vẫn phải chấp nhận để bệnh nhân nằm dọc hành lang. 

>>>Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.