An ninh hình sự

Anh bị đâm tử vong, em rể bị thương vì ngăn trộm gà

19/09/2019, 13:14

Phát hiện 2 thanh niên trộm gà, 2 anh em rể ngăn cản thì bị các đối tượng dùng dao đâm thương vong.

img
Nguyễn Đỗ Hùng Sơn (áo thun) và Lê Văn Đại

Ngày 19/9, nguồn tin Báo Giao thông, Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đỗ Hùng Sơn và Lê Văn Đại (cùng ngụ TP Châu Đốc) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h45 cùng ngày, ông Trần Văn Ê đi công việc về thì thấy một thanh niên ngồi trên xe máy trước cửa nhà, có biểu hiện nghi vấn.

Nhìn vào trong nhà, ông Ê phát hiện một thanh niên khác đang vác 2 bao tải. Nghi 2 thanh niên này trộm gà, ông Ê đã đánh thanh niên ngồi trên xe máy. Người này liền rút dao đâm vào ngực trái ông Ê khiến ông gục tại chỗ.

Nghe tiếng động, ông Huỳnh Văn Lâm (em rể ông Ê) từ trong nhà chạy ra, phát hiện nam thanh niên đang vác 2 bao tải liền kéo lại. Trong lúc giằng co, ông Lâm bị người này dùng dao đâm trúng vào đùi.

Sau đó, 2 tên trộm tẩu thoát về hướng trung tâm TP Châu Đốc. Ông Ê được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận được tin báo, công an TP Châu Đốc đã xuống khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Sau 2 giờ truy tìm, công an đã bắt được hai đối tượng Đại và Sơn. Hiện vụ việc đang được bàn giao cho Công an tỉnh An Giang xử lý theo thẩm quyền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.