Thế giới

Anh chi 23 tỷ USD nâng cấp hạ tầng đường bộ

13/11/2014, 14:32

Thủ tướng Anh David Cameron cam kết sẽ chi 15 tỷ bảng Anh (hơn 23 tỷ USD) - khoản ngân sách lớn nhất dành cho tái thiết hạ tầng giao thông nước Anh kể từ những năm 70 của thế kỷ XX.

Cơ sở hạ tầng đường bộ của Anh hiện đang ở mức yếu kém
Cơ sở hạ tầng đường bộ của Anh hiện đang ở mức yếu kém

Cụ thể, khoản tiền 15 tỷ bảng Anh được giải ngân từ nay tới năm 2020 để thực hiện “cuộc cách mạng” nâng cấp chất lượng đường bộ, xây dựng và phục hồi hàng trăm làn đường cao tốc nhằm giảm thời gian đi lại của người và phương tiện.

Một trong những dự án nằm trong kế hoạch dài hơi này là xây dựng đường hầm dưới khu di tích Stonehenge nhằm giảm tắc nghẽn cho đường cao tốc A303.

Cùng với đó, Thủ tướng Anh cam kết sẽ dùng một phần ngân sách để nâng cấp 100 xa lộ tại Anh.

Ông Cameron thừa nhận, cơ sở hạ tầng của nước Anh hiện nay đang rất “yếu kém” và Anh là một trong những nước có “đầu tư hạ tầng thấp nhất trong các nước thành viên thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)”.

Xuân Minh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.