Thế giới

Anh có nhà máy điện mặt trời không cần trợ cấp chính phủ

29/09/2017, 13:35

Anh vừa có một nhà máy điện pin mặt trời đầu tiên mà không nhận trợ cấp của chính phủ.

31

“Trang trại pin năng lượng mặt trời” đầu tiên không cần dùng trợ cấp chính phủ Anh 

Anh vừa có một nhà máy điện pin mặt trời đầu tiên mà không nhận trợ cấp của chính phủ. Nhà máy mang tên Clayhill rộng 18ha, với hơn 30.000 tấm pin mặt trời, được đặt ở gần Flitwick, Bedfordshire. Đây cũng là nơi có 5 đơn vị cơ sở dự trữ pin.

Nhà máy đầu tiên không nhận trợ cấp chính phủ trong xây dựng và khai thác đã đón Bộ trưởng Bộ Biến đổi khí hậu Claire Perry đích thân tham gia lễ khánh thành.

Công ty Anesco, nhà cung cấp năng lượng và là đơn vị xây dựng trang trại này cho biết, nơi đây sẽ sản xuất đủ điện cho 2.500 hộ gia đình. Sở dĩ chính phủ ngừng trợ cấp cho các nhà máy sản xuất năng lượng điện mặt trời vì giá pin đã giảm 2/3 từ năm 2010. “Lượng tấm pin mặt trời hiện có vốn đã cung cấp đủ năng lượng cho 2,7 triệu hộ gia đình, trong đó 99% hiệu suất được lắp đặt từ năm 2010”, Bộ trưởng Perry cho biết.

Mạng lưới điện quốc gia Anh cho biết, hè 2017 là mùa hè “xanh nhất từ trước đến nay” khi 52% lượng điện đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng các nguồn ít carbon.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.