Khám phá

Ảnh: Đội đua Clipper Đà Nẵng về đến thành phố quê hương

17/02/2016, 20:09

Chiều 17/2, đội đua Clipper Đà Nẵng–Việt Nam cập cảng sông Hàn trong niềm hân hoan của đông đảo người dân và du khách.

doi-clipper-da-nang-viet-nam-ve-den-thanh-pho-ben-
14h chiều 17/2, thuyền đua Clipper Đà Nẵng - Việt Nam lừng lững tiến từ Vịnh Đà Nẵng vào Cảng sông Hàn. 
doi-clipper-da-nang-viet-nam-ve-den-thanh-pho-ben-
Đội Đà Nẵng - Việt Nam có tổng cộng 58 thành viên, với độ tuổi từ 19 - 67. Các thành viên đến từ nhiều quốc gia gồm Anh, Úc, Singapore, Thụy Điển... Thành viên duy nhất trên thuyền Clipper Đà Nẵng là anh Nguyễn Trần Minh An (27 tuổi, trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng).
doi-clipper-da-nang-viet-nam-ve-den-thanh-pho-ben-
Hàng nghìn người dân tập trung tại Cảng sông Hàn chào đón thuyền Clipper Đà Nẵng về đến thành phố quê hương. Về Đà Nẵng, Cuộc đua Clipper 2015 - 2016 đã hoàn thành 50% chặng đua vòng quanh thế giới dài tổng cộng 40.000 hải lý, qua "5 châu - 4 biển".
doi-clipper-da-nang-viet-nam-ve-den-thanh-pho-ben-
Anh Minh An (bên phải) cùng đồng đội chuẩn bị thả neo tại Cảng sông Hàn. Chính thức kết thúc chặng đua thứ 7 từ Úc - Đà Nẵng với vị trí thứ 6/12 đội. Đội Đà Nẵng hiện đang xếp thứ 5/12 trên bảng xếp hạng và vẫn còn 7 chặng nữa để cải thiện thứ hạng. 
doi-clipper-da-nang-viet-nam-ve-den-thanh-pho-ben-
Kết quả cụ thể của đội Đà Nẵng như sau: Về thứ 11 chặng London - Rio de Janeiro, về thứ 6 chặng Rio de Janeiro - Cape Town, về thứ 8 chặng Cape Town - Albany, về thứ 9 chặng Albany - Sydney (Úc) và nhận giải Tinh thần xã hội (tôn vinh tinh thần làm việc nhóm), về Nhất chặng Sydney - Hobart (Úc), về thứ 4 chặng Hobart - Airlie Beach (Úc), về thứ 6 chặng Airlie Beach - Đà Nẵng.
doi-clipper-da-nang-viet-nam-ve-den-thanh-pho-ben-
Hàng chục em học sinh THPT vẫy cờ chào đón đội Clipper Đà Nẵng. 
doi-clipper-da-nang-viet-nam-ve-den-thanh-pho-ben-
Lãnh đạo TP Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm cùng toàn đội Đà Nẵng trên thuyền Clipper. 
doi-clipper-da-nang-viet-nam-ve-den-thanh-pho-ben-
Dàn trống hội hào hùng trên Cảng sông Hàn.
doi-clipper-da-nang-viet-nam-ve-den-thanh-pho-ben-
Bà Wendy Tuck (50 tuổi, quốc tịch Úc, hàng đầu bên trái), thuyền trường đội đua Đà Nẵng cùng các thủy thủ tiến vào sân khấu chính. Bà Wendy Tuck được mệnh danh là vị thuyền trưởng huyền thoại của cuộc đua trên biển lâu đời nhất thế giới này. 
doi-clipper-da-nang-viet-nam-ve-den-thanh-pho-ben-
Sâm-panh được bật tung trong sự hò reo cuồng nhiệt của đông đảo người dân.
doi-clipper-da-nang-viet-nam-ve-den-thanh-pho-ben-
Thủy thủ Minh An gặp lại gia đình sau 1 tháng lênh đênh trên biển. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.