Chính trị

Anh giúp Việt Nam khắc phục hậu quả biến đổi khí hậu ở ĐBSCL

12/04/2016, 15:32

Sáng nay, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh có buổi làm việc với Ngoại trưởng Anh Philip Hammond.

DSCN0920

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với Ngoại trưởng Anh Philip Hammond. (Ảnh: Hương Mai)

Sáng nay (12/4), tại Nhà khách Chính phủ, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có buổi làm việc với Ngoại trưởng Anh Philip Hammond.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Vương quốc Anh phát triển hết sức tích cực trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, thương mại, giáo dục, quốc phòng-an ninh.

Hai bên thảo luận và trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ 2 nước trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ hài lòng về sự phát triển cũng như hiệu quả của quan hệ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, đồng thời mong muốn thúc đẩy hợp tác giáo dục, tăng số lượng sinh viên Việt Nam tới học ở Vương quốc Anh, thành lập trường đại học Việt-Anh tại Việt Nam. Hai bên còn trao đổi, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng đề nghị Chính phủ Anh tạo điều kiện cho hơn 40.000 người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Vương quốc Anh, cũng như tạo điều kiện cấp thị thực cho những người Việt Nam vào Anh.

Ngoai-trương-Anh

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Anh Phillip Hammond họp báo chung sau hội đàm.

Bên cạnh đó, hai bên  trao đổi về tăng cường hợp tác trong vấn đề chống biến đổi khí hậu, trong đó, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị phía Anh xem xét tăng cường triển khai các dự án cụ thể tại Việt Nam, như sử dụng Quỹ Thịnh vượng của Chính phủ Anh sẽ giúp Việt Nam khắc phục những hậu quả do biến đổi khí hậu ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Ngoại trưởng Philip Hammond, chuyến thăm Việt Nam lần này cho thấy sự đánh giá cao của Vương quốc Anh về vị trí của Việt Nam trong chiến lược phát triển quan hệ đối với quốc gia Đông Nam Á.

Ngoại trưởng Anh cũng thông báo về kết quả buổi làm việc tốt đẹp sáng 12/4 với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong đó khẳng định Việt Nam và Vương quốc Anh có thể đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trên các lĩnh vực hợp tác song phương trong tương lai, như năng lượng, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật cao và tài chính. Trong đó, Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam sẽ tạo ra những cơ hội mới cho hai bên.

Ngoại trưởng Anh khẳng định, Vương quốc Anh sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trở thành một nền kinh tế phát triển dựa trên phát triển công nghệ. Hai bên cũng trao đổi về việc xúc tiến thành lập Viện nghiên cứu Việt Nam – Anh Quốc tại thành phố Đà Nẵng của Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.