An ninh hình sự

Anh họ chém gần lìa tay em trai ở Bắc Giang

13/03/2016, 09:15

Trong khi chơi đùa, người anh họ đã chém gần lìa tay em trai 8 tuổi ở Bắc Giang.

chem-lia-tay-em-trai
Trong khi chơi đùa, anh họ đã chém gần lìa tay em trai. (Ảnh: Người lao động)

Liên quan đến vụ anh họ chém gần lìa tay em trai 8 tuổi ở Bắc Giang, bác sĩ BV Nhi Trung ương cho biết việc phẫu thuật khá thành công.

Trước đó, theo tờ Người lao động, đêm 8/3, em T.T.D (8 tuổi, Bắc Giang) được chuyển từ bệnh viện tỉnh lên BV Nhi Trung ương. D. bị vết thương ở cổ tay khiến bàn tay gần đứt lìa.

Khoảng 3h ngày 9/3, sau hơn 5h phẫu thuật, các bác sĩ BV Nhi Trung ương đã hoàn thành việc nối tay cho bệnh nhân này.

Hiện, các ngón tay của D. có thể vận động nhẹ nhàng. Tuy nhiên, bệnh nhi này vẫn phải uống kháng sinh liều cao và thuốc chống đông để tránh hoại tử.

Được biết, ngày 8/3, D. và người anh họ 14 tuổi ở nhà. Gia đình cũng không biết hai em đùa nghịch như thế nào mà dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo phụ huynh giải thích và tránh những trò chơi nguy hiểm từ dao, kéo, búa...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.