Lối sống

Ảnh: Hoa ly "quay lưng" với người dân Tây Tựu

15/01/2016, 19:00

Hoa ly nở sớm mất giá khiến người dân làng hoa Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lao đao.

hoa-ly-no-som-1
Vài ngày gần đây, người dân làng hoa Tây Tựu, Hạ Mỗ (Đan Phượng) loay hoay với hoa ly nở sớm, mất giá.
hoa-ly-no-som-2
Mọi năm, thời tiết thuận lợi, hoa ly sẽ được canh nở đúng dịp Rằm tháng Chạp hoặc Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, năm nay trời ấm, hoa ly nở sớm khiến người dân thiệt hại nặng nề.
hoa-ly-no-som-3
Những ngày này, người dân Tây Tựu, Hạ Mỗ đang vội vã thu hoạch hoa ly mong bán vớt vát lại tiền vốn.
hoa-ly-no-som-4
Mỗi củ hoa có giá từ 10-20 ngàn đồng nhưng khi bán chỉ được từ 5.000-7.000 đồng/cành. Tính sơ bộ, người dân đã thiệt hại một nửa.
hoa-ly-no-som-5
Theo PGS. TS Đặng Văn Đông, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu rau, quả (Học viện Nông nghiệp Việt Nam), hoa ly nở sớm là do thời tiết ấm.
hoa-ly-no-som-6
Những vườn hoa nở sớm được bán tháo trơ trọi.
hoa-ly-no-som-7
Hoa ly - loài hoa từng làm giàu cho người dân giờ tàn tạ vì nở quá sớm.
hoa-ly-no-som-8
Hoa nở đẹp nhưng không đúng thời điểm
hoa-ly-no-som-9
Nhiều người dân "trông trời lạnh" để giữ hoa.
hoa-ly-no-som-10
 
hoa-ly-no-som-11
Hoa nở sớm được bán với giá cao nhất là 100.000 ngàn đồng/bó (10 cành). Giá này chỉ bằng 1/4 so với mọi năm.
hoa-ly-no-som-12
Người dân ngắt bỏ nhưng bông nở sớm để giữ những bông còn lại.
hoa-ly-no-som-13

Nỗi no về những khoản nợ nần khi đầu tư trồng hoa ly hằn rõ trên khuôn mặt từng người dân.

hoa-ly-no-som-14
Từng làm giàu cho người trồng hoa nhưng hiện hoa ly đang "quay lưng" với họ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.