Thế giới giao thông

Anh kết nối 4 thành phố với dự án đường sắt mới

18/01/2018, 14:30

Bốn TP Bradford, Manchester, Leeds và Liverpool với 1,3 triệu dân sẽ được kết nối với nhau chỉ trong 1 giờ di chuyển.

27

Hệ thống đường sắt tại Anh

Bốn TP Bradford, Manchester, Leeds và Liverpool với 1,3 triệu dân sẽ được kết nối với nhau chỉ trong 1 giờ di chuyển. Đó là tham vọng khi Chính phủ Anh ấp ủ kế hoạch xây dựng tuyến tàu nhanh mang tên Northern Powerhouse Rail.

Giới chức giao thông cho biết, tuyến đường sắt này cho phép 1,3 triệu người tại miền Bắc nước Anh có thể di chuyển giữa 4 thành phố trong chưa đầy 1 giờ đồng hồ, tạo thêm hàng tỉ bảng Anh cho nền kinh tế địa phương. 

Đề xuất xây dựng tuyến đường sắt này do Cơ quan Giao thông miền Bắc (TfN) thực hiện nhằm tạo kết nối giữa Bradford với Leeds, Liverpool, Manchester và xa hơn nữa để thúc đẩy sự phát triển cho thành phố vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì thiếu hạ tầng giao thông.

Bradford có số lượng dân số trẻ nhất so với tất cả các thành phố ở Anh, trong đó gần 1/4 trong 528 nghìn dân tại đây dưới 16 tuổi nhưng hai ga tàu quá xập xệ, dẫn đến hạn chế triển vọng công việc và cản trở sự phát triển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.