Hồ sơ tài liệu

Anh lo Nga tấn công mạng, can thiệp bầu cử sớm

13/05/2017, 20:00

Anh lo ngại khả năng Nga sẽ tấn công mạng, can thiệp bầu cử nước này.

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson.

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson

Ngày 13/5, hãng tin Reuters dẫn lời ngoại trưởng Anh Boris Johnson cho biết, “thực sự có khả năng” Nga tấn công mạng nhằm can thiệp bầu cử Anh.

Theo ông, có thể phía Nga sẽ “mừng thầm” nếu đảng Lao động của ông Jeremy Corbyn chiến thắng hôm 8/6. “Rõ ràng, theo chúng tôi, đó là điều Nga đã làm với Mỹ, làm với Pháp và tại các nước Balkans” - ông Johnson cáo buộc. 

Theo cáo buộc của ông Boris Johnson, "phía Nga muốn làm suy giảm niềm tin vào dân chủ và cũng như làm mất uy tín toàn bộ tiến trình dân chủ".

Anh chuẩn bị tổ chức bầu cử sớm vào ngày 8/6 tới. Dự báo, đảng Bảo thủ có thể nhận số phiếu ủng hộ tới 38%, Công đảng là 27%. Theo đó, Thủ tướng Theresa May nhiều khả năng sẽ giành được thêm đa số ghế trong quốc hội. 

Trước đó, Pháp và Mỹ đã cáo buộc Nga đứng sau các cuộc tấn công mạng nhằm vào ứng viên Tổng thống của các nước này. Song, Nga luôn bác bỏ mọi cáo buộc. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.