Xã hội

Ảnh người dân Hà Nội ngày đầu đi làm thẻ căn cước

04/01/2016, 16:14

Theo Luật căn cước, từ hôm nay (4/1), công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên được cấp thẻ căn cước 14 số.

the-can-cuoc-1
Theo Luật căn cước, từ hôm nay (4/1), công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên được cấp thẻ căn cước 14 số. Theo ghi nhận của PV, trong ngày đầu tiên đã có hàng trăm người dân đến Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về TTXH (Công an TP Hà Nội) làm thủ tục.
the-can-cuoc-2
Thẻ căn cước là giấy tờ tùy thân, thể hiện thông tin cơ bản về lý lịch, nhận dạng công dân Việt Nam. Thẻ được sử dụng trong các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.
the-can-cuoc-3
Trong ngày đầu tiên cấp thẻ căn cước, người dân được các cán bộ hướng dẫn chi tiết một số thủ tục.
the-can-cuoc-4
Do đây là ngày đầu tiên nên nhiều người dân vẫn thắc mắc về quá trình ghi tờ khai.
the-can-cuoc-5
Theo cán bộ của phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về TTXH, việc cấp đổi thẻ rất đơn giản: công dân chỉ cần mang theo sổ hộ khẩu, khai báo đầy đủ thông tin vào tờ khai mà không cần công chứng, xác nhận của công an địa phương.
the-can-cuoc-6
Theo Luật căn cước, thẻ căn cước được sử dụng thay hộ chiếu trong trước hợp Việt Nam và nước ngoài có ký kết thỏa thuận quốc tế cho phép sử dụng thay thế hộ chiếu.
the-can-cuoc-7
Sau khi khai đầy đủ thông tin, người dân được chụp ảnh.
the-can-cuoc-8
Lấy dấu vân tay.
the-can-cuoc-9
Theo quy định, công dân từ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục cấp thẻ không phải nộp phí. Công dân đủ 25, đủ 40 và đủ 60 tuổi không mất phí đổi thẻ căn cước. Trường hợp khác phí đổi thẻ là 50.000 đồng, cấp lại là 70.000 đồng. 
the-can-cuoc-10
Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký, người dân sẽ lấy giấy hẹn nhận thẻ căn cước sau 7 ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.