Thời sự Quốc tế

Anh, Pháp, Đức cáo buộc Iran thực hiện vụ tấn công ở Arab Saudi

25/09/2019, 07:17

Lãnh đạo Anh, Pháp và Đức ra tuyên bố cáo buộc Iran là chủ mưu đứng sau vụ tấn công vào các cơ sở dầu ở Arab Saudi.

img
Lãnh đạo ba nước châu Âu Anh - Pháp - Đức cáo buộc Iran là chủ mưu đứng sau vụ tấn công vào các cơ sở dầu ở Arab Saudi

Ngày 24/9, lãnh đạo các quốc gia phương Tây gồm Anh, Pháp và Đức ra tuyên bố cáo buộc rằng Iran là chủ mưu đứng sau vụ tấn công vào các cơ sở dầu ở Arab Saudi trước đó trong tháng này. Lãnh đạo 3 nước trên ra tuyên bố rằng “không có cách giải thích hợp lý nào khác ngoài việc Iran đứng sau vụ tấn công”.

Về phần mình, chính quyền Iran đã lên tiếng phản bác lại cáo buộc mới nhất, đồng thời bác bỏ việc nước này liên quan đến vụ tấn công vào Arab Saudi.

Qua mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif chỉ trích bộ 3 Anh, Pháp, Đức đã không thực hiện nghĩa vụ của mình trong thỏa thuận hạt nhân, đồng thời hối thúc các nước này ngừng “phụ họa các cáo buộc ngớ ngẩn của Washington”.

Ông Zarif nói Mỹ đã đóng cánh cửa đàm phán bằng việc áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhất. Trước đó, ông chủ Nhà Trắng Donald Trump nói để ngỏ khả năng gặp Tổng thống Iran bên lề cuộc họp của Liên hợp quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.