Thế giới giao thông

Anh sẽ cấm xe ô tô xăng/diesel từ năm 2040

27/07/2017, 10:26

Ngày 26/7, hãng tin BBC cho biết, Chính phủ Anh chuẩn bị thông báo lệnh cấm xe ô tô, xe tải chạy bằng xăng...

28

Anh sẽ cấm xe ô tô, xe tải chạy bằng xăng và dầu diesel từ năm 2040

Đây là một phần trong chiến lược của chính phủ để làm sạch không khí, hạn chế khí NO2 độc hại theo yêu cầu từ tòa án. Thông báo sẽ được đưa ra vài ngày trước hạn cuối mà tòa án đề ra là ngày 31/7.

Ngoài cấm các phương tiện chạy bằng xăng và dầu diesel, Chính phủ Anh còn công bố một quỹ trị giá 255 triệu bảng Anh để giúp các hội đồng thành phố tăng cường động thái giải quyết vấn đề ô nhiễm từ phương tiện chạy bằng dầu diesel.

Một số biện pháp hạn chế khí thải tại địa phương có thể được áp dụng như cải tiến xe buýt cùng các phương tiện giao thông khác nhằm hạn chế phát thải, thay đổi bố trí đường phố, thay thế một số đặc tính trên đường như gờ giảm tốc, tái lập chương trình đèn giao thông để các phương tiện chạy "mượt mà" hơn.

Các nhà vận động cho rằng, những biện pháp này rất hứa hẹn nhưng cần làm rõ chi tiết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.