Thế giới

Anh thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa siêu thanh

05/09/2017, 13:31

Các tên lửa Sea Ceptor được bắn từ tàu hộ vệ lớp 23 HMS Argyll trong cuộc thử nghiệm.

Hệ thống phòng thủ tên lửa mới của Hải quân Hoàng

Hình ảnh bắn thử tên lửa phòng thủ từ hộ vệ hạm HMS Argyll 

Hệ thống phòng thủ tên lửa mới của Hải quân Hoàng gia Anh được bắn từ hộ vệ hạm HMS Argyll ngoài khơi bờ biển Scotland đã chứng minh thành công.

Theo hãng tin Anh Reuters, ngày 4/9, quân đội đã thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa mới của Hải quân Hoàng gia ở ngoài khơi bờ biển Scotland.

Hệ thống phòng thủ mới của Hải quân Anh có thể đánh chặn và phá hủy các tên lửa của kẻ địch bay với tốc độ siêu thanh.

Các tên lửa Sea Ceptor được bắn từ tàu hộ vệ lớp 23 HMS Argyll đã bắn trúng các mục tiêu giả định trong cuộc diễn tập.

Hệ thống Sea Ceptor sử dụng các tên lửa có khả năng đạt tốc độ tới Mach 3, gấp 3 lần tốc độ âm thanh. Nhiều khả năng chúng sẽ được trang bị cho tàu sân bay mới nhất của nước này.

Hệ thống tên lửa phòng thủ Sea Ceptor có khả năng đối phó với nhiều mục tiêu ở cùng một thời điểm, bảo vệ khu vực rộng khoảng 1.295km2.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.