Thế giới

Anh tiêu tốn 2,44 tỉ USD vào không kích tại Iraq, Syria

28/02/2018, 09:21

Chính phủ Anh đã tiêu tốn hơn 2,44 tỉ USD để thực hiện các cuộc không kích tại Iraq và Syria.

Máy bay Eurofighter Typhoon của Anh

Máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon của Anh

Chính phủ Anh đã tiêu tốn hơn 2,44 tỉ USD để thực hiện các cuộc không kích tại Iraq và Syria từ năm 2014, hãng tin Press TV cho biết ngày 27/2.

Trong số 2,44 tỉ USD, Anh đã chi số lượng lớn - khoảng 2 tỉ USD cho các máy bay chiến đấu Tornado và Eurofighter Typhoon cũng như máy bay do thám không người lái, tấn công Reaper của Không lực Hoàng gia Anh (RAF) hoạt động trong 42.000 giờ.

Những con số này được tiết lộ theo yêu cầu của nhóm phản đối chiến tranh Drone Wars UK.

Theo thống kê, Không lực Anh cũng thả hơn 3.500 đơn vị đạn dược các loại trong hơn 1.700 cuộc không kích khác nhau nhằm vào các mục tiêu tại Syria và Iraq với chi phí khoảng 375 triệu USD trong 3,5 năm qua.

Anh bắt đầu tham gia không kích tại Iraq và Syria từ năm 2014 - thời điểm Mỹ và các nước đồng minh thành lập liên minh không kích chống tổ chức khủng bố tại hai nước này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.